Bên bờ hạnh phúc

Đêm 21/10 giờ Việt Nam, Phủ Tổng thống Italia thông báo bà Giorgia Meloni, lãnh đạo đảng Anh em Italia (FDI) đã thành lập một liên minh cầm quyền mới, là chính phủ cực hữu đầu tiên ở nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Như vậy, bà Giorgia Meloni cũng đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italia.

Bà Giorgia Meloni trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italia

Theo Phủ Tổng thống Italia, Tổng thống Sergio Mattarella đã tiếp đón bà Giorgia Meloni và trao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho nhà lãnh đạo đảng FDI. Chính phủ mới gồm liên minh các đảng bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 25/9 vừa qua ở Italia, trong đó đảng của bà Giorgia Meloni nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Chính phủ của bà Giorgia Meloni sẽ đối mặt với các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở cả hai viện trong Quốc hội Italia vào tuần tới.

Ngay sau thông báo trên, bà Giorgia Meloni đã nhận được lời chúc mừng từ nhiều nhà lãnh đạo châu Âu như Thủ tướng Ba Lan, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, và từ Hội đồng châu Âu./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *