Bên bờ hạnh phúc

Đại sứ Indonesia tại Nga, ông Jose Antonio Morato Tavares vừa cho biết Indonesia sẵn sàng làm trung gian tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại đảo Bali vào tháng 11 tới.

                                                                     Ảnh minh họa

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik của Nga, Đại sứ Jose Antonio Morato Tavares khẳng định Indonesia rất sẵn lòng tổ chức cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Theo ông Morato Tavares, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến thăm thủ đô Matxcơva và mời Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh G20. Indonesia cho rằng với tư cách là thành viên G20, Nga có vai trò quan trọng không kém bất kỳ quốc gia thành viên nào khác. Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 hay không là quyết định của phía Nga.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của kênh CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã để ngỏ khả năng đối thoại với Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 11/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẵn sàng thảo luận với Mỹ và phương Tây về vấn đề Ukraine nhưng vẫn chưa nhận được đề xuất đàm phán nào./.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *