Bên bờ hạnh phúc

Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas mới đây cho biết nước này sẽ chặn bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của Liên minh châu Âu (EU) nhắm vào Nga có thể ảnh hưởng đến nguồn cung khí đốt cho các công ty Hungary.

Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Gergely Gulyas nêu rõ, Hungary không ủng hộ các biện pháp trừng phạt của EU nhắm vào lĩnh vực khí đốt của Nga, liên quan đến vấn đề Ukraine vì chúng chỉ gây tổn hại cho chính các nước châu Âu. Ông lưu ý rằng, việc áp đặt trừng phạt không phải là một “hành động có đi có lại” với Nga và các hợp đồng khí đốt giữa Hungary với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga không liên quan đến quan điểm của Hungary về vấn đề Ukraine.

Thay vào đó, Chính phủ Hungary kêu gọi Mỹ và EU xúc tiến các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, cho rằng đó là cách duy nhất để đạt được giải pháp cho vấn đề hiện nay. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, dù đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng, song EU vẫn tiếp tục thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga, trong đó có việc áp đặt giá trần đối với dầu và khí đốt của nước này./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *