Bên bờ hạnh phúc

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu hôm 19/10 đã có bài phát biểu về chính sách đầu tiên trong nhiệm kỳ. Theo đó, ông Lý Gia Siêu đã công bố những biện pháp nhằm thu hút nhân tài toàn cầu cũng như các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào đặc khu này.

Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu

Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu cho biết, trong 2 năm qua, lực lượng lao động tại Hong Kong đã sụt giảm khoảng 140.000 người. Vậy nên, ngoài việc tích cực nuôi dưỡng và giữ chân nhân tài địa phương, chính quyền Hong Kong sẽ chủ động tìm kiếm và thu hút nhân tài từ khắp thế giới. Đặc khu này sẽ có những ưu đãi cho những “nhân tài hàng đầu”, được mô tả là những người mỗi năm kiếm được 2,5 triệu đôla Hong Kong trở lên, sinh viên tốt nghiệp từ 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Sau khi trở thành thường trú nhân tại Hong Kong, những người nước ngoài đủ điều kiện có thể nộp đơn xin hoàn lại thuế đã trả khi mua tài sản ở đặc khu này.

Cũng theo ông Lý Gia Siêu, Hong Kong sẽ dành 30 tỷ đôla Hong Kong (tương đương 3,8 tỷ đôla Mỹ) thành lập quỹ mới nhằm thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư.

Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh một số biện pháp phòng dịch COVID-19 tại Hong Kong gần đây được nới lỏng sau hơn 2 năm.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *