Bên bờ hạnh phúc

Trong phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập vào chiều nay, các đại biểu đã thông qua chương trình nghị sự. Đáng chú ý, lần đầu tiên, chương trình nghị sự chính thức tại một hội nghị COP bao gồm thảo luận về việc các nước giàu có nên bồi thường cho các quốc gia nghèo dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu hay không.

Hội nghị COP27 đưa bồi thường thiệt hại vào chương trình nghị sự
Theo đó, các bên sẽ thảo luận về những vấn đề xoay quanh các thỏa thuận tài trợ khắc phục thiệt hại liên quan những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, trong đó có nội dung quan trọng là nhận diện những tổn thất và thiệt hại. Trong tuyên bố tại phiên khai mạc, Chủ tịch COP27 Sameh Shoukry nhấn mạnh đây là lần đầu tiên chương trình nghị sự chính thức của COP dành một đề mục riêng cho vấn đề hết sức cấp bách này.
“Việc đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự chính thức phản ánh tinh thần đoàn kết và sẻ chia với những khó khăn, mất mát mà các nạn nhân của những thảm họa liên quan biến đổi khí hậu phải chịu đựng.”
Theo ông Sameh Shoukry, những cuộc thảo luận về tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trong chương trình nghị sự mới được thông qua của COP27 sẽ không bao gồm “khoản nợ hay bồi thường có tính ràng buộc” nhưng được kỳ vọng sẽ mở đường cho một quyết định cuối cùng đưa ra trước cuối năm 2024.
Dù ít có hoạt động góp phần gây ra biến đổi khí hậu, nhưng các nước nghèo lại đang hứng chịu những hậu quả nặng nề nhất của tình trạng này.
Hội nghị COP27 sẽ diễn ra đến ngày 18/11 .

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *