Bên bờ hạnh phúc

Sau phiên giao dịch giảm giá mạnh, hôm 18/11, giá dầu thế giới đã phục phồi trước việc đồng đô-la Mỹ suy yếu.

Ảnh minh họa

GIÁ DẦU THẾ GIỚI (18/11):

–      Dầu Brent: 5 0,6%

–      Dầu WTI: 5 1%

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 0,6% lên 90,35 đôla/thùng. Giá dầu WTI tăng 1% lên 82,36 đôla/thùng. Chỉ số USD-Index đo lường giá trị đồng đô-la Mỹ so với 6 loại tiền tệ chính giảm 0,1%. Những ngày qua, giá dầu thế giới chứng kiến nhiều phiên giao dịch giảm mạnh sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay và 2023, viện dẫn những thách thức kinh tế ngày càng lớn, trong đó có lạm phát và lãi suất cao.

Giới chuyên gia nhận định giá dầu thế giới giảm là do chịu tác động từ nhiều phía, trong đó có dự đoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Đêm ngày 17/11, một quan chức thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhận định rằng theo một quy tắc chính sách tiền tệ cơ bản, lãi suất phải được nâng lên ít nhất 5%./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *