Bên bờ hạnh phúc

Các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) hôm 20/10 đã đến thủ đô Brussels của Bỉ để dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày. Chương trình nghị sự quan trọng của hội nghị là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay ở nhiều nước EU.

Ảnh minh họa

Theo đó, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về 1 gói các biện pháp khẩn cấp được Ủy ban Châu Âu đưa ra trong tuần này nhằm kiềm chế giá năng lượng gia tăng. Nổi bật trong số đó là đề xuất áp giá trần khí đốt trên toàn khối. Tuy nhiên, mức giá trần này chỉ được áp dụng trong trường hợp thị trường biến động mạnh hoặc xảy ra tình trạng đầu cơ.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định, đề xuất áp giá trần khí đốt chỉ đạt hiệu quả nếu EU hợp tác chặt chẽ với các đối tác ngoài khối như Hàn Quốc, Nhật Bản về vấn đề này.

Bởi, theo Thủ tướng Olaf Scholz, việc áp giá trần khí đốt có nguy cơ khiến các nhà cung cấp khí đốt cho EU chuyển sang cung cấp cho khách hàng khác. Hậu quả là EU có ít khí đốt hơn. Ông cho rằng EU cần hợp tác với các đối tác ngoài khối vốn tiêu thụ nhiều khí đốt để tránh sự cạnh tranh.

Hiện 15 quốc gia EU, trong đó có Pháp, Italia, Ba Lan, đang nỗ lực thúc đẩy nhanh chóng việc áp giá trần khí đốt. Tuy nhiên, nỗ lực này vấp phải sự phản đối của Đức – nền kinh tế lớn nhất EU, và Hà Lan – nước nhập khẩu khí đốt nhiều nhất khối này.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *