Bên bờ hạnh phúc

Cuộc họp xuyên đêm 20/10 của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã không thống nhất được việc áp giá trần năng lượng, thay vào đó là một lộ trình để kiểm soát giá. Nguyên nhân là nhiều nước trong khối lo ngại rằng việc áp giá trần sẽ khiến nguồn cung năng lượng cho châu Âu bị chuyển sang các nước khác.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen

Theo thông báo sau cuộc họp kết thúc vào trưa 21/10 giờ Việt Nam, các nhà lãnh đạo EU sẽ giao cho bộ trưởng năng lượng các nước thảo luận và soạn thảo kế hoạch về biên độ giá đối với các giao dịch khí đốt để hạn chế việc tăng giá, bảo vệ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, EU sẽ tiếp tục đánh giá lợi ích cũng như những tác động của việc áp giá trần năng lượng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen cho biết : “Thỏa thuận đã vạch ra một lộ trình vững chắc để các thành viên tiếp tục làm việc về chủ đề giá năng lượng. Thỏa thuận kêu gọi các nước EU tìm ra cách thức để bảo vệ người tiêu dùng khỏi tình trạng giá năng lượng tăng cao, mà vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh của khối trên toàn cầu.”

Theo các nhà lãnh đạo EU, thỏa thuận vừa đạt được đã thể hiện sự thống nhất của khối. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sắp tới được cho là sẽ rất khó khăn, do nhu cầu năng lượng ở các quốc gia là rất khác nhau. Dự kiến, các nước EU sẽ tìm cách áp đặt một biên độ dao động tối đa và giá khí đốt chỉ được tăng hay giảm trong phạm vi đó./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *