Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 9/12 mới đây đã kêu gọi quốc hội nước này cân nhắc khả năng điều lực lượng bộ binh đến Iraq và Syria để tham gia cuộc chiến chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), thông qua luật cho phép Nhà Trắng thực hiện không giới hạn các chiến dịch quân sự ở Trung Đông. Đây là lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Barack Obama thẳng thắn đề cập tới khả năng triển khai bộ binh tại 2 chiến trường Iraq và Syria. Điều này cho thấy cuộc chiến chống IS đang ngày càng đặt ra những thách thức lớn đối với liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *