Bên bờ hạnh phúc

Đêm 03/11 giờ Việt Nam, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77 đã thông qua nghị quyết lên án lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba với số phiếu ủng hộ áp đảo.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla phát biểu tại một phiên họp tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc

Nghị quyết nói trên nhận được sự ủng hộ của 185 nước. Chỉ có Mỹ và Israel bỏ phiếu chống, trong khi Brazil và Ukraine bỏ phiếu trắng. Đây là lần thứ 30 Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết do Cuba đệ trình hằng năm nhằm kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận nhắm vào nước này và đều nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo. Tuy nhiên, nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc chỉ mang sức mạnh chính trị và không có tính ràng buộc.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết kể từ năm 2019, Mỹ đã tăng cường bao vây, cấm vận Cuba nhằm mục đích khiến người dân Cuba ngày càng sống trong cùng cực. Theo ông, thời gian gần đây, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt áp đặt dưới thời Tổng thống Donald Trump, liên quan đến hoạt động chuyển kiều hối, hàng không, du lịch và di cư, song những tiến triển này không làm thay đổi các biện pháp cấm vận về kinh tế, thương mại, tài chính của Mỹ đối với Cuba./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *