Bên bờ hạnh phúc

Dân số toàn cầu sẽ chạm mốc 8 tỷ người vào ngày 15/11 tới. Đây là dự báo được đưa ra trong báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới năm 2022 của Liên Hiệp Quốc.
Báo cáo nêu rõ, hiện Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt là quốc gia đông dân nhất và thứ hai thế giới, với dân số mỗi nước vào khoảng 1,4 tỷ người. Xếp ở vị trí thứ ba là Mỹ với 335 triệu người. Song, Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. Các chuyên gia ước tính, hơn một nửa mức tăng dân số toàn cầu (tính đến năm 2050) tập trung tại 8 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Ai Cập, Pakistan, Philippines.

Dân số thế giới sắp chạm mốc 8 tỷ người

Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới năm 2022 cũng chỉ ra rằng dân số thế giới đang tăng với tốc độ chậm nhất kể từ năm 1950, giảm xuống dưới 1% vào năm 2020. Nhiều quốc gia đã ghi nhận mức sinh giảm rõ rệt trong những thập niên gần đây. Dân số tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ được dự báo sẽ giảm từ 1% trở lên trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2050. Nguyên nhân là mức sinh thấp kéo dài và tỷ lệ di cư cao.

 

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *