Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) mới đây cho biết giá cà phê, đường và sữa tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đều tăng. Áp lực lạm phát khiến thói quen bắt đầu ngày mới bằng việc thưởng thức cà phê đã trở nên xa xỉ đối với nhiều người dân châu Âu.

Lạm phát khiến 1 ly cà phê ở châu Âu ngày càng trở nên đắt đỏ. Ảnh minh họa

Theo Eurostat, giá cà phê ở EU trong tháng 8 vừa qua đã tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá sữa tươi nguyên kem và sữa tươi ít béo trong tháng 8 cũng tăng lần lượt 24,3% và 22,2%. Trong khi đó, giá đường trong tháng 8 tăng tới 33,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá đường tại Ba Lan tăng mạnh nhất, lên đến 109,2% so với tháng 8/2021.

Eurostat cho biết giá của 4 mặt hàng nói trên đều tăng ở tất cả các nước thành viên EU, ngoại trừ Malta – nơi có giá sữa tươi ít béo không thay đổi.

Tỷ lệ lạm phát tại Eurozonet trong tháng 8/2022 là  9,1% và tháng 9/2022 là 10%. Do giá năng lượng và thực phẩm tăng vọt, tỷ lệ lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 9 vừa qua đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *