Bên bờ hạnh phúc

Nhiều trường đại học của Australia đang nới lỏng quy định tuyển sinh đối với công dân Việt Nam. Bốn trường đại học hàng đầu nước này mới đây thông báo xét tuyển thẳng học sinh từ các trường trung học phổ thông của Việt Nam dựa vào điểm trung bình và điểm xét tốt nghiệp.

Ảnh minh họa

Đại học Queensland đã gửi thông báo đến đối tác về việc bắt đầu xét tuyển thẳng học sinh của tất cả trường trung học phổ thông ở Việt Nam. Trước đó, Đại học Quốc gia Australia, Đại học Sydney, và Đại học Melbourne cũng thông báo chính sách tương tự. Đây là 4 trong nhóm 8 trường đại học danh tiếng nhất Australia và đều thuộc top 50 trường đại học tốt nhất thế giới.

Trước kia, học sinh bậc trung học phổ thông ở Việt Nam phải trải qua một số kỳ thi chuẩn hóa hoặc học dự bị đại học mới được chấp nhận vào học tại các trường nói trên. Còn hiện tại, các em được xét tuyển dựa trên điểm trung bình học tập, hoặc điểm thi tốt nghiệp. Ngoài ra, một số trường còn có yêu cầu điểm bài thi IELTS tối thiểu là 6.5./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *