Bên bờ hạnh phúc

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak hôm 23/10 tuyên bố tham gia tranh cử chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ cầm quyền – đồng nghĩa với vị trí Thủ tướng thay thế bà Liz Truss, người tuyên bố từ chức hôm 20/10 vừa qua.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak

Trên trang Twitter cá nhân, ông Rishi Sunak cho biết, nước Anh đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Ông khẳng định ra tranh cử nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, đoàn kết Đảng Bảo thủ và hành động vì đất nước.

Để đủ điều kiện tham gia tranh cử, các ứng viên phải đạt ít nhất 100 phiếu ủng hộ trong số 357 nghị sĩ Đảng Bảo thủ tại Hạ viện. Truyền thông Anh cho biết, tính đến thời điểm trước khi tuyên bố tham gia tranh cử, ông Rishi Sunak đã được 124 nghị sĩ ủng hộ.

Một ứng viên khác đã đưa ra tuyên bố tham gia tranh cử là cựu Bộ trưởng Quốc phòng /Penny Mordaunt. Hiện bà mới chỉ được 23 nghị sĩ ủng hộ.

Ngoài ra, truyền thông Anh đưa tin, cựu Thủ tướng Boris Johnson cũng có thể tham gia vào cuộc đua này. Theo một số nguồn tin thân cận với ông Boris Johnson, hiện ông đã có hơn 100 nghị sĩ ủng hộ.

Trước đó cùng ngày, ông Rishi Sunak và ông Boris Johnson đã có cuộc gặp tại thủ đô Luân Đôn, song không thông báo chi tiết của cuộc gặp này.

Trong 1 diễn biến khác, hôm qua, hàng ngàn người dân tại Luân Đôn đã xuống đường biểu tình yêu cầu nước Anh tái gia nhập Liên minh Châu Âu (EU). Người biểu tình cho rằng việc nước Anh rời EU đã góp phần dẫn tới tình hình kinh tế khó khăn hiện nay của đất nước.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *