Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức giáo dục toàn cầu T4 Education có trụ sở tại Anh vừa công bố “Giải thưởng trường học tốt nhất thế giới” năm 2022. Theo đó, 5 trường học ở xứ Scotland (nước Anh), Uganda, Chile, Philippines và Mỹ đã được T4 Education vinh danh vì có nhiều đóng góp cho lĩnh vực giáo dục.

“World’s Best School Prizes” nêu gương những hành động, chương trình và dự án góp phần cải thiện giáo dục trên toàn thế giới

Trường Ngữ pháp Dunoon ở Scotland giành chiến thắng ở hạng mục “Hợp tác cộng đồng” nhờ triển khai các khóa học dựa trên kỹ năng giúp học sinh nâng cao kiến thức về du lịch, thiết kế và hàng hải. Theo T4 Education, chương trình giáo dục này đã tạo nền tảng hướng đến giải quyết tình trạng “chảy máu chất xám”.

Trong khi đó, trường Escuela Emilia Lascar ở Chile giành chiến thắng ở hạng mục “Đổi mới” khi sản xuất chương trình truyền hình có tên “Emilia TV” đầy sáng tạo, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho học sinh từ sức khỏe tâm thần đến giáo dục giới tính.

Trường trung học quốc gia Bonuan Buquig ở Philippines giành giải thưởng về môi trường nhờ những hoạt động giúp phục hồi rừng ngập mặn, qua đó tạo môi trường sống mới cho các loài cá.

Trường Wakadogo của Uganda được vinh danh vì những nỗ lực của các giáo viên và người dân trong việc mở rộng trường học cho các em học sinh ở khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.

“Giải thưởng trường học tốt nhất thế giới” cũng vinh danh Trường trung học Curie Metropolitan ở Mỹ vì đã triển khai các chương trình nghệ thuật giúp kết nối các em học sinh thuộc nhiều sắc tộc khác nhau. 5 trường học nói trên sẽ cùng chia sẻ số tiền thưởng 250.000 đô-la Mỹ.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *