Bên bờ hạnh phúc

Ấn Độ mới đây thông báo cắt giảm mạnh hạn ngạch xuất khẩu đường để ưu tiên cung ứng cho thị trường nội địa. Quyết định này của nhà xuất khẩu đường lớn thứ 2 thế giới được dự báo có thể làm trầm trọng hơn sự khan hiếm đường trên thị trường toàn cầu, đẩy giá mặt hàng này tăng cao.

Ảnh minh họa

Theo thông báo của Bộ Lương thực Ấn Độ, nước này sẽ chỉ cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu tối đa 6 triệu tấn đường ra thị trường nước ngoài trong tài khóa 2022-2023, giảm so với kế hoạch xuất khẩu từ 8 triệu đến 9 triệu tấn. Trong tài khóa 2021-2022 khép lại hồi tháng 3 vừa qua, Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 11 triệu tấn đường, mức cao kỷ lục của nước này.

Ấn Độ hiện là nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu đường lớn thứ 2 sau Brazil. Trước đây, việc xuất khẩu đường của Ấn Độ không bị kiểm soát về hạn ngạch, tuy nhiên, quốc gia Nam Á này đã áp đặt hạn ngạch xuất khẩu vào năm ngoái nhằm đảm bảo đủ nguồn cung nội địa./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *