Bên bờ hạnh phúc

Ngày 03/3/2023 , tàu vũ trụ Dragon của Công ty Công nghệ hàng không vũ trụ Mỹ SpaceX chở phi hành đoàn Crew-6 đã ghép nối thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Tàu Dragon được phóng bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại bang Florida của Mỹ vào sáng sớm ngày 02/3. Tàu đã ghép nối với trạm ISS vào lúc 06h40′ ngày 03/3 theo giờ GMT (tức 13h40′ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Tàu vũ trụ DRAGON ghép nối thành công với ISS
Tàu mang theo phi hành đoàn gồm các nhà du hành Stephen Bowen và Warren Woody Hoburg của NASA, nhà du hành Sultan al-Neyadi của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và nhà du hành Andrey Fedyaev người Nga. Theo dự kiến, họ sẽ làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) khoảng 6 tháng trước khi trở về Trái Đất. Trong thời gian đó, nhóm phi hành gia này sẽ thực hiện các thí nghiệm như nghiên cứu cách thức các vật liệu cháy trong môi trường không trọng lực, tiến hành thu thập các mẫu vi sinh vật bên ngoài ISS.
Nhiệm vụ của Crew-6 đánh dấu chuyến bay có phi hành đoàn thứ 7 mà SpaceX thực hiện cho NASA kể từ năm 2020.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *