Bên bờ hạnh phúc

Một nhà phát minh người Hà Lan mới đây đã chế tạo một loại quan tài sinh học với mục tiêu giúp con người theo đuổi lối sống bền vững, kể cả khi mất đi.
Thông thường, quan tài được đóng bằng gỗ của các loài cây mất hàng thập niên để trồng. Ngoài ra, quan tài gỗ cũng mất rất nhiều thời gian để phân hủy trong lòng đất. Gần đây, khi nỗ lực bảo vệ môi trường và lối sống bền vững luôn được thúc giục, anh Bob Hendrikx, 29 tuổi, nhà sáng lập công ty Loop Biotech ở Hà Lan đã dùng một phương thức mới để sản xuất quan tài. Trong đó, anh dùng hệ sợi của nấm cùng với sợi cây gai dầu và “trồng” để nó lớn lên trong khuôn, tạo thành sản phẩm chỉ trong vài ngày. Với loại quan tài nấm này, quá trình phân hủy sinh học của nó rất nhanh, chỉ mất khoảng 45 ngày. Theo anh Bob Hendrikx, sản phẩm có thể đáp ứng được mong mỏi của những người muốn được gần gũi với thiên nhiên.

Quan tài nấm phân hủy sinh học
“Sản phẩm này là quan tài sống đầu tiên trên thế giới. Hiện nay, xu hướng hỏa táng cũng phổ biến, nên chúng tôi cũng có loại lọ đựng tro cốt được làm theo cách tương tự. Những ai chọn gần gũi với thiên nhiên có thể chôn chiếc lọ ấy xuống đất, rồi trồng một cây bên trên.”
Hiện năng suất chế tạo quan tài sinh học của công ty Loop Biotech vẫn còn khá hạn chế với chỉ 500 chiếc mỗi tháng. Sản phẩm thân thiện với môi trường này không chỉ được tiêu thụ tại Hà Lan mà còn được bán ra nhiều quốc gia khác trên khắp châu Âu.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *