Bên bờ hạnh phúc

Chiều ngày 04/6/2023 (giờ Việt Nam), bộ trưởng các quốc gia thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (hay còn gọi là OPEC+) đã bắt đầu cuộc họp quan trọng tại thủ đô Vienna (Áo) để thảo luận về việc cắt giảm sản lượng hơn nữa nhằm nâng giá dầu.
Hãng tin Anh Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết, OPEC+ đang thảo luận về một thỏa thuận “trọn gói” liên quan đến việc cắt giảm sản lượng. Theo đó, nhóm này sẽ đặt ra hạn ngạch mới về sản lượng cho mỗi quốc gia thành viên trong năm nay và năm tới.

Opec+ nhóm họp về sản lượng
Các nguồn thạo tin cho hay các cuộc đàm phán gặp khó khăn, vì các thành viên có ảnh hưởng nhất của OPEC và các nhà sản xuất lớn nhất từ vùng Vịnh đang cố gắng thuyết phục các quốc gia châu Phi sản xuất “dưới năng lực” như Nigeria, Angola để có các mục tiêu thực tế hơn về sản lượng.
OPEC+ hiện chiếm khoảng 40% sản lượng dầu thô của thế giới. Do vậy, bất kỳ quyết định nào được khối này đưa ra đều sẽ ảnh hưởng đến giá dầu trên thị trường.
Trước đó, có thông tin rằng OPEC+ có thể sẽ cắt giảm thêm sản lượng tới 1 triệu thùng/ngày để đẩy giá dầu tăng trở lại. Nếu quyết định này được đưa ra, tổng sản lượng cắt giảm của OPEC+ sẽ lên tới 4,6 triệu thùng/ngày, tương đương 4,5% nhu cầu toàn cầu.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *