Bên bờ hạnh phúc

Chất lượng không khí ở miền Bắc Thái Lan đã tăng lên mức nguy hiểm do tình trạng đốt đồng theo mùa. Truyền thông địa phương đưa tin, trong 24 giờ đồng hồ qua, có đến 4.115 điểm nóng “đốt đồng” được phát hiện trên khắp khu vực này.
Hôm 27/03, thành phố Chiang Mai đã bị xếp đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới của Tổ chức đo lường chất lượng không khí IQAir có trụ sở tại Thụy Sĩ. Trong khi đó, tại quận Mae Sai, phía Bắc tỉnh Chiang Rai, nồng độ hạt bụi mịn PM2.5 trong không khí_ cao gấp 11 lần so với mức an toàn. Cuối tuần qua, những tấm biển với thông điệp “Hãy cứu lấy Mae Sai” đã được treo khắp các khu vực công cộng ở địa phương này.


Không khí ô nhiễm đã làm giảm tầm nhìn và dẫn đến gia tăng số trường hợp bị kích ứng mắt và mũi cũng như gặp các vấn đề về hô hấp. Theo dữ liệu của chính phủ Thái Lan, chỉ trong 9 tuần lễ đầu tiên của năm 2023, hơn 1,32 triệu người ở nước này đã mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *