Bên bờ hạnh phúc

Nhiều nước trên thế giới hôm nay đã lên tiếng phản đối vụ bạo loạn tại thủ đô Brasilia của Brazil vào đêm qua. Giới chức Brazil cho biết, việc người biểu tình tràn vào các tòa nhà chính quyền gây bạo loạn là nhằm thực hiện âm mưu đảo chính và cản trở các hoạt động của chính quyền tân Tổng thống Lula da Silva.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nêu rõ: “Trung Quốc theo sát và kiên quyết phản đối vụ tấn công bạo lực nhắm vào chính quyền liên bang ở Brazil. Trung Quốc ủng hộ các biện pháp do chính quyền Brazil thực hiện nhằm xoa dịu tình hình, khôi phục trật tự xã hội và bảo vệ sự ổn định quốc gia.”

Nhiều nước phản đối vụ bạo loạn ở BRAZIL

Tại Đức, Thủ tướng Olaf Scholz cũng phản đối việc những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro xông vào tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và Dinh Tổng thống ở Brasilia vào đêm qua. Nhà lãnh đạo Đức cho rằng, những hành động này là không thể dung thứ.
Từ Luân Đôn, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng nêu rõ không ủng hộ mọi ý đồ nhằm hủy hoại quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình ở Brazil.
Trước đó, lãnh đạo các nước Cuba, Mexico, Tây Ban Nha, Pháp đã lên án vụ bạo loạn ở thủ đô Brasilia. Hiện cảnh sát Brazil đã kiểm soát và phong tỏa tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và Dinh Tổng thống. Ít nhất 300 đối tượng gây rối đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra cho đến khi xác định được nghi phạm cuối cùng. Trong khi đó, Tòa án Tối cao Brazil đã đình chỉ chức vụ người đứng đầu chính quyền thủ đô Brasilia Ibaneis Rocha trong 90 ngày do để xảy ra các sai sót về an ninh.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *