Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng quốc phòng các nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và Philippines mới đây đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đây là kết quả của cuộc đàm phán cấp bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của 4 nước này.
Cuộc gặp diễn ra vào tối qua bên lề Đối thoại an ninh quốc phòng Shangri-La lần thứ 20 ở Singapore. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hamada Yasukazu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez Jr. đã khẳng định rằng các nước có tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhất trí cùng nỗ lực để đảm bảo tầm nhìn này tiếp tục phát triển. Lãnh đạo quốc phòng 4 nước nói trên cũng đã thảo luận về các vấn đề khu vực cùng quan tâm và cơ hội mở rộng hợp tác.

Nhật Bản, Mỹ, Australia, Philippines tăng cường hợp tác an ninh
Cũng bên lề Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup hôm nay cho biết nước này và Nhật Bản đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên để giải quyết tranh chấp quân sự kéo dài nhiều năm, liên quan đến các hoạt động trên biển giữa hai nước. Kết quả này có được sau cuộc hội đàm của Bộ trưởng Lee Jong-sup với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu. Đây là cuộc đàm phán cấp bộ trưởng quốc phòng đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 11/2019.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *