Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay khẳng định chính sách năng lượng của Nga sẽ không còn phụ thuộc vào các đối tác phương Tây, đồng thời cho biết nước này sẽ tăng cường bảo vệ các đường ống dẫn khí đốt.
Phát biểu tại Đối thoại Raisina ở thủ đô New Dehli (Ấn Độ), Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết tình hình thế giới đã làm ảnh hưởng đến các chính sách của Nga, trong đó có chính sách năng lượng mà ông cho là sẽ không còn phụ thuộc vào bất kỳ đối tác phương Tây nào nữa. Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định Nga hiện có nhiều thị trường cung ứng sản phẩm ngoài phương Tây, và đang hướng đến những đối tác mà nước này cho là đáng tin cậy.

Ngoại trưởng Nga : Sergey Lavrov
Theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Nga đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra đối với các vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc ở Biển Baltic hồi tháng 9 năm ngoái, song đề nghị này đã bị từ chối. Ngoại trưởng Sergey Lavrov nêu rõ Nga sẽ không cho phép phương Tây “làm nổ tung các đường ống dẫn khí đốt” một lần nữa. Trước đó, chính quyền Nga cho rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm đối với những vụ nổ này. Tuy nhiên, phương Tây đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc. Các cuộc điều tra do chính quyền Thụy Điển, Đan Mạch thực hiện đến nay vẫn chưa quy trách nhiệm cho bất kỳ quốc gia hay chủ thể nào dù cho rằng đây là hành động “có chủ đích”.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *