Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết Nga và Trung Quốc đang phát triển mối quan hệ hợp tác, trong đó có hợp tác về quân sự, nhưng khẳng định đây không phải là một liên minh quân sự.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 24 vào hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ lập luận rằng việc hợp tác giữa Nga và Trung Quốc gây ra mối đe dọa cho phương Tây. Trái lại, nhà lãnh đạo Nga cáo buộc các nước phương Tây đang tìm cách xây dựng một liên minh quân sự toàn cầu.

Nga hợp tác quân sự với Trung Quốc
“Nga không tạo ra bất kỳ liên minh quân sự nào với Trung Quốc. Hai bên chỉ hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và mọi thứ đều minh bạch, không có gì bí mật. Chúng tôi tổ chức các cuộc tập trận chung, không chỉ với Trung Quốc, mà với nhiều nước khác nữa.”
Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Vladimir Putin đêm qua cho biết chính quyền Matxcơva đã đạt được thỏa thuận với Belarus về việc bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ nước láng giềng này. Theo nhà lãnh đạo Nga, động thái này không vi phạm các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời cho biết thêm, Mỹ cũng đã triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các quốc gia đồng minh ở châu Âu.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *