Bên bờ hạnh phúc

Ngày 29/5/2023 , hàng ngàn người đã đổ về thủ đô Kathmandu của Nepal để tham gia cuộc tuần hành đánh dấu 70 năm ngày đỉnh núi cao nhất thế giới Everest lần đầu tiên được chinh phục vào năm 1953.

Đỉnh núi Everest cao 8.849 mét so với mực nước biển đã được nhà leo núi người New Zealand Edmund Hillary và người hướng dẫn leo núi người Sherpa Tenzing Norgay chinh phục vào ngày 29 tháng 5 năm 1953. Hai người đã được chào đón như những người hùng khi họ trở về

Đỉnh núi Everest cao 8.849 mét so với mực nước biển
“Chuyến thám hiểm năm 1953 rất quan trọng. Chúng tôi kỷ niệm sự kiện này hằng năm, nhưng hôm nay, một chương trình đặc biệt được tổ chức để đánh dấu 70 năm kể từ lần đầu tiên con người đặt chân lên đỉnh Everest. Hoạt động kỷ niệm diễn ra không chỉ ở Kathmandu, mà còn tại các địa phương khác của đất nước, tất cả người dân Nepal chúng tôi xem đây là niềm tự hào.”
Dịp này, hai nhà leo núi lập kỷ lục mới về chinh phục đỉnh Everest và lập thành tích đặc biệt trong mùa leo núi năm nay cũng nhận được bằng khen của chính phủ Nepal.
Everest là ngọn núi cao nhất trong dãy Himalaya ở châu Á. Đỉnh Everest là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Nepal, thu hút những người leo núi từ khắp nơi trên thế giới đến thử sức chinh phục.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *