Bên bờ hạnh phúc

Đại hội Di động Thế giới (MWC) 2023 – triển lãm công nghệ di động lớn nhất toàn cầu, vừa diễn ra tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha đã chứng kiến sự “đổ bộ” của hàng loạt mẫu điện thoại thông minh mới với màn hình linh hoạt, có thể gập ngang, gập dọc, thậm chí cuộn lại. Đây là một trong những xu hướng công nghệ nổi bật nhất được ghi nhận tại MWC 2023. Theo các chuyên gia, nhiều nhà sản xuất điện thoại di động đang đặt kỳ vọng hướng đi này sẽ giúp vực dậy thị trường điện thoại thông minh dường như đang “bão hòa” với doanh số trên đà sụt giảm.
Đến với MWC 2023, không khó để bắt gặp các gian trưng bày điện thoại màn hình gập từ nhiều nhà sản xuất khác nhau.
Ngoài những mẫu điện thoại với màn hình cảm ứng có thể gập ngang hay gập dọc, thì điện thoại màn hình cuộn mang thương hiệu Motorola của hãng điện tử Lenovo (Trung Quốc) đặc biệt thu hút sự chú ý.
Màn hình này có thể cuộn lên để mở rộng kích thước khi soạn email, lướt web… hoặc cuộn xuống, thu gọn khi cần thiết. Tuy nhiên, theo Lenovo, đây mới chỉ là mẫu “điện thoại ý tưởng”, mang tính chất giới thiệu công nghệ, chưa thể bán ra thị trường.

Màn hình linh hoạt: xu hướng vực dậy thị trường điện thoại?
Với sự đa dạng các mẫu điện thoại màn hình linh hoạt ra mắt tại MWC 2023, các nhà phân tích cho rằng các hãng công nghệ dường như đang muốn thổi luồng gió mới vào thị trường điện thoại thông minh.
“Đây là điều rất thú vị, bởi thời gian qua, điện thoại di động đã trở nên đơn điệu. Các thiết bị hình khối chữ nhật thông thường giờ đã không còn mới mẻ. Điều thực sự thu hút sự chú ý tại MWC năm nay chính là điện thoại màn hình gập, và cả màn hình cuộn. Tôi không chắc về hiệu quả thương mại của các sản phẩm này, nhưng các nhà sản xuất chắc hẳn đều tin rằng đang có cơ hội trên thị trường.”
Trong khi đó, tuy không ra mắt điện thoại màn hình gập mới tại MWC 2023, nhưng hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc cũng giới thiệu bước tiến về công nghệ màn hình gập của hãng tại sự kiện này.
“Điện thoại màn hình gập đã chiếm được cảm tình của một bộ phận người tiêu dùng. Samsung đã đi tiên phong về phân khúc này khi tung ra điện thoại màn hình gập đầu tiên vào năm 2019. Nhu cầu lớn như thế nào hiện còn chưa rõ, nhưng đây dường như là 1 xu hướng.”
Về phía hãng công nghệ Apple của Mỹ, hãng này không tham gia MWC 2023, song gần đây đã nộp hồ sơ sáng chế tại Mỹ liên quan đến khả năng chống nứt và tự phục hồi của màn hình, làm dấy thêm đồn đoán rằng Apple có thể trình làng iPhone màn hình gập trong tương lai.
Số điện thoại di động xuất xưởng
Năm 2021: 1,43 tỷ
Năm 2022: 1,39 tỷ
Năm 2023: 1,34 tỷ (dự báo)
Theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner của Mỹ, trong bối cảnh kinh tế thế giới đứng trước nhiều khó khăn, số điện thoại di động được bán ra trên thế giới đang trên đà sụt giảm. Gartner dự báo, năm 2023, doanh số bán điện thoại di động sẽ giảm 4,4%, tiếp sau mức giảm 11% trong năm 2022. Trước tình hình đó, nhiều nhà sản xuất đang tìm đến sự thay đổi trong thiết kế để thu hút khách hàng.
“Tôi nghĩ rằng có những người tiêu dùng có nhu cầu và muốn sở hữu điện thoại với kiểu dáng khác. Dù vậy, giá điện thoại dạng này còn cao. Đây vẫn là một ngách nhỏ của thị trường điện thoại, dù đang tăng trưởng.”
Theo các nhà phân tích thị trường, dù triển vọng của phân khúc điện thoại màn hình linh hoạt vẫn chưa chắc chắn, nhưng rõ ràng phân khúc này đang thu hút ngày càng nhiều nhà sản xuất tham gia và điều đó đang mang đến những sự lựa chọn ngày càng phong phú cho người tiêu dùng trên thế giới.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *