Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm nay công bố báo cáo mới nhất cho thấy lượng khí thải CO2 toàn cầu trong năm ngoái cao hơn so với bất cứ năm nào khác kể từ khi các dữ liệu có liên quan được ghi nhận vào năm 1900.

Lượng khí thải co2 toàn cầu tăng cao kỷ lục
Theo IEA, lượng khí thải CO2 toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục 36,8 tỷ tấn trong năm 2022. Nguyên nhân được cho là nhu cầu đi lại bằng đường hàng không phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, cũng như nhiều nơi chuyển sang sử dụng than đá vốn có chi phí thấp trong bối cảnh giá khí đốt tự nhiên tăng cao. IEA cho biết lượng khí thải CO2 từ than đá đã tăng 1,6% trong năm ngoái. IEA nói thêm rằng các điều kiện thời tiết cực đoan như hạn hán, sóng nhiệt,… cũng góp phần làm tăng lượng khí thải.
Mặc dù tăng cao kỷ lục, song lượng khí thải CO2 toàn cầu trong năm 2022 vẫn thấp hơn dự báo của giới chuyên gia. IEA cho rằng nhờ sự phát triển của các nguồn năng lượng sạch như năng lượng Mặt trời, năng lượng gió,… cũng như việc các nước tăng cường triển khai sử dụng xe điện, ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng đã giúp ngăn chặn khoảng 550 triệu tấn khí CO2 thải vào bầu khí quyển.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *