Bên bờ hạnh phúc

Những ngày này, hàng ngàn người đam mê văn hóa Gothic đang tập trung tại thành phố Leipzig của Đức để tham gia lễ hội hóa trang mang tên Wave-Gotik-Treffen. Đây là một sự kiện thường niên nhằm tôn vinh văn hóa Gothic có quy mô lớn nhất thế giới.
Đến với lễ hội, đa phần người tham gia đều hóa trang và ăn mặc theo phong cách quý tộc châu Âu thời xưa, với tông màu chủ đạo là đen. Sự kiện gồm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, được tổ chức tại khoảng 50 địa điểm quanh thành phố Leipzig. Nổi bật trong số đó là buổi dã ngoại tại công viên Clara Zetkin.

Lễ hội hóa trang Wave-Gotik-Treffen ở Đức
Ngoài ra, chương trình lễ hội còn có các buổi chiếu phim và hòa nhạc ngoài trời đặc sắc. Dự kiến, khoảng 200 nghệ sĩ và ban nhạc từ khắp nơi sẽ đến biểu diễn phục vụ người hâm mộ trong 4 ngày diễn ra lễ hội.
Lễ hội Wave-Gothik-Treffen được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992 nhằm tôn vinh văn hóa Gothic, bao gồm phong cách thời trang, kiến trúc, âm nhạc, và cả lối sống, vốn thịnh hành ở Anh và nhiều quốc gia châu Âu khác vào những năm 1980. Lễ hội năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày mai (29/5).

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *