Bên bờ hạnh phúc

Liên đoàn Hộ sinh Quốc tế (ICM) vừa công nhận Lào là quốc gia đầu tiên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á  (ASEAN) đạt chứng nhận về đào tạo hộ sinh quốc tế.

Theo ICM, Lào đã đạt chứng nhận về giáo dục hộ sinh theo Chương trình Chứng nhận giáo dục hộ sinh (MEAP) do ICM tổ chức. ICM đánh giá các trường cao đẳng y tế của Lào tại các tỉnh Champasak, Luang Prabang, và Xiengkhouang đã đáp ứng 35/37 tiêu chí của ICM. 2 tiêu chí còn lại chỉ đáp ứng một phần.

 

Lào là Quốc gia ASEAN đầu tiên đạt chứng nhận hộ sinh quốc tế

ICM cho biết chương trình MEAP giúp đảm bảo tính nhất quán trong công tác đào tạo hộ sinh. Nghiên cứu mới nhất cho thấy một nữ hộ sinh được đào tạo bài bản, được tiếp cận các thiết bị cần thiết và kết nối với mạng lưới dịch vụ y tế_ có thể đáp ứng hơn 80% các yêu cầu về sức khỏe bà mẹ. Đội ngũ hộ sinh có tay nghề và kinh nghiệm rất cần thiết cho những nỗ lực của Lào nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở thai phụ.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *