Bên bờ hạnh phúc

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc mới đây đưa tin, các đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản hôm nay đã tổ chức cuộc họp trực tuyến trao đổi về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên.
Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên của Hàn Quốc, ông Kim Gunn cùng Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim và Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á – châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Funakoshi đã tiến hành cuộc họp sau khi Triều Tiên thông báo với Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31/5 đến 11/6 tới.

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản họp bàn kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên
Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các đặc phái viên của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã hối thúc Triều Tiên không tiến hành vụ phóng vệ tinh, đồng thời nhất trí 3 nước sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo sẽ có một phản ứng “thống nhất, nghiêm khắc” từ cộng đồng quốc tế nếu Triều Tiên thực hiện vụ phóng. Theo thông cáo báo chí, quan chức ba nước khẳng định bất kỳ vụ phóng nào của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều là bất hợp pháp và trái với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Cũng trong hôm nay, Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn thảo luận các biện pháp đối phó với động thái trên của Triều Tiên.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chỉ đạo chuẩn bị phá hủy bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên tiến vào lãnh thổ nước này.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *