Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học mới đây cho biết đã lần đầu tiên sử dụng tia laser để chuyển hướng tia sét với hy vọng kỹ thuật này sẽ giúp ngăn chặn các vụ sét đánh gây thiệt hại về người và tài sản.

Dùng tia LASER chuyển hướng tia sét
Trên thế giới, cứ mỗi giây lại có từ 40 đến 120 lần sét đánh. Tuy nhiên, hiện tại việc bảo vệ con người và các công trình xây dựng khỏi bị sét đánh vẫn là cột thu lôi do nhà khoa học người Mỹ Benjamin Franklin phát minh hồi năm 1749.
Vì thế, một nhóm nhà khoa học đến từ 6 cơ quan nghiên cứu của Pháp, Mỹ và Thụy Sĩ đã phối hợp làm việc nhiều năm liền để thay thế cột thu lôi.
Trong thí nghiệm của mình, họ dùng tia laser chuyển hướng tia sét trên đỉnh núi Santis ở Thụy Sĩ cao 2.500 mét. Đỉnh núi này là nơi đặt một tháp truyền thông và thường xuyên bị sét đánh 100 lần mỗi năm. Thí nghiệm trên cho phép các nhà khoa học bảo vệ tốt hơn các cơ sở chiến lược như sân bay, các bệ phóng rocket khỏi bị sét đánh.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *