Bên bờ hạnh phúc

Cách đây 50 năm, vào năm 1973, kỹ sư người Mỹ Martin Cooper làm việc cho hãng Motorola đã phát minh ra điện thoại di động, đưa con người bước vào kỷ nguyên mới tiến bộ hơn về thông tin liên lạc.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin Pháp AFP mới đây, ông Martin Cooper đánh giá cao những lợi ích mà điện thoại di động mang đến cho cuộc sống của con người nhưng cũng kêu gọi mọi người không nên dành quá nhiều thời gian cho thiết bị này.


Kỹ sư Martin Cooper, 94 tuổi, hiện vẫn còn lưu giữ phiên bản của chiếc điện thoại di động đầu tiên mà ông phát minh cách đây 50 năm, khi đó thiết bị này nhằm giúp gọi điện thoại và nhận cuộc gọi khi người sử dụng đang di chuyển. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng AFP, ông tỏ ra vui mừng về những cải tiến vượt bậc trong công nghệ điện thoại di động sau 5 thập niên. Song, ông cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng nghiện điện thoại.
“Mọi người dành quá nhiều thời gian cho chiếc điện thoại và điều này không nên. Có nhiều cảnh báo về những tai nạn khi người đi đường dán mắt vào màn hình điện thoại.”
Kỹ sư Martin Cooper bày tỏ hy vọng trong tương lai, công nghệ điện thoại di động sẽ phục vụ con người ngày càng tốt hơn, tạo ra những cuộc cách mạng mới không chỉ trong lĩnh vực thông tin mà cả trong các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế.
Theo một thống kê năm 2023 của công ty nghiên cứu thị trường Statista của châu Âu, thế giới hiện có trên 6,9 tỷ người sử dụng điện thoại di động, chiếm hơn 86,2% dân số toàn cầu.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *