Bên bờ hạnh phúc

Tại Nhật Bản, nhiều người dân nước này mới đây đã tham gia sự kiện viết thư pháp truyền thống được tổ chức vào dịp Năm mới ở cố đô Kyoto. Theo quan niệm của người Nhật, chữ đầu tiên mà mỗi người viết bằng bút lông trên giấy vào đầu năm sẽ mang ý nghĩa đặc biệt, giúp đem lại may mắn cho cả năm.


Sự kiện diễn ra tại đền Kitano Tenmangu ở Kyoto – nơi thờ vị thần học vấn và cũng là bậc thầy về thư pháp. Những người tham gia có độ tuổi khác nhau. Họ dùng bút lông, cẩn thận viết chữ thể hiện điều mong ước của mình trong năm mới.
Đa số những người tham gia viết thư pháp đều bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều niềm vui, may mắn trong năm mới, trong khi số khác mong ước sự bình an và sức khỏe. Một nữ sinh cấp 3 ở Kyoto đã viết chữ “hisho”, nghĩa là vươn cao hoặc bước nhảy vọt. Em cho biết sẽ cố gắng hết sức trong học tập để đạt được thành tích cao.


Thư pháp được xem là một bộ môn nghệ thuật tại Nhật Bản. Môn nghệ thuật này được tin là giúp rèn luyện trí óc trở nên sắc bén và tập trung hơn. Một số người tham gia sự kiện bày tỏ hy vọng kỹ thuật viết thư pháp của họ sẽ ngày càng được cải thiện.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *