Bên bờ hạnh phúc

Một cuộc triển lãm về Tintin và họa sĩ Hergé người Bỉ đang được tổ chức ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Khi đến đây, khách tham quan có thể được xem các phiên bản của nhân vật truyện tranh nổi tiếng Tintin cũng như bản phác thảo về những cuộc phiêu lưu của Tintin.


Triển lãm về Tintin và họa sĩ Hergé diễn ra tại trung tâm văn hóa Círculo de Bellas Artes – tức Vòng tròn Mỹ thuật – ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Đến với triển lãm, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về quá trình sáng tạo nhân vật Tintin của họa sĩ hoạt hình người Bỉ Hergé, công việc của ông trong phòng vẽ và các sự kiện trên thế giới qua cách kể chuyện trong các tác phẩm của ông.
Họa sĩ Hergé sinh năm 1907, mất năm 1983, là một tên tuổi lớn trong làng truyện tranh thế giới. Họa sĩ người Bỉ này từng chia sẻ rằng chính phim ảnh, sự trải nghiệm và các trò vui trong những lần cắm trại đã giúp ông có nhiều ý tưởng khi sáng tác. Loạt truyện tranh Tintin của ông được nhiều độc giả yêu thích vì những bức vẽ chân thực, biểu cảm và nhiều ý nghĩa. Triển lãm về Tintin và họa sĩ Hergé sẽ mở cửa đón khách tham quan đến ngày 19 tháng 2 năm tới.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *