Bên bờ hạnh phúc

Một cuộc triển lãm nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày phát hiện tác phẩm điêu khắc Nữ thần Mặt trăng thời tiền Tây Ban Nha_ vừa được khai mạc tại thủ đô Mexico City của Mexico.


Ngày 25/02/1987, khi các công nhân đang đào đường để đặt dây cáp điện ở Mexico City, họ phát hiện một khối đá lớn. Cuộc khai quật sau đó cho thấy đây là một bàn đá nặng tới 20 tấn, với những đường nét điêu khắc mô tả nữ thần Coyolxauhqui của người Aztec. Phát hiện này dẫn tới một cuộc tìm kiếm trên qui mô lớn, kéo dài trong nhiều năm. Kết quả là các nhà khảo cổ đã tìm thấy một khu đền Aztec bị chôn vùi với rất nhiều hiện vật bên trong.
Có 158 hiện vật trong số đó được giới thiệu với công chúng trong cuộc triển lãm lần này. Tất cả các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Templo Mayor, cách nơi chúng được tìm thấy chỉ 200 mét.


Người Aztec cai trị một đế chế trải dài từ Vịnh Mexico đến Thái Bình Dương và bao gồm phần lớn miền Trung Mexico ngày nay. Triều đại của họ kết thúc vào năm 1521 khi Tây Ban Nha chiếm lấy vùng đất này. Nhiều công trình kiến trúc của người Aztec đã bị phá hủy vào thời gian đó.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *