Bên bờ hạnh phúc

Tu viện Labrang ở tỉnh Cam Túc, khu vực Tây Bắc Trung Quốc mới đây đã tổ chức một cuộc triển lãm những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng bơ được làm từ sữa bò yak. Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm bày tỏ sự tôn kính đối với Đức Phật và cầu mong may mắn, mùa màng bội thu trong năm mới.


Khi trời tối, đông đảo người dân đã đến tu viện Labrang lễ Phật và ngắm các tác phẩm điêu khắc được làm bằng bơ. Dưới ánh nến, ánh đèn, những tác phẩm điêu khắc có hình tượng Phật, nhân vật lịch sử, động vật, hoa cỏ trở nên rực rỡ và sống động như thật. Theo người dân địa phương, các tác phẩm điêu khắc bằng bơ này như nhắc nhở họ những lời dạy của Đức Phật về một cuộc sống đức hạnh..


“Hôm nay, tôi đã xem buổi triển lãm các tác phẩm điêu khắc bằng bơ này và vô cùng bất ngờ trước kỹ năng và sự khéo léo của những người thợ thủ công. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình được nhìn thấy những chiếc đèn lồng bằng bơ đầy màu sắc, tinh xảo như vậy. Chúng thật tuyệt vời.”

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *