Bên bờ hạnh phúc

Người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới đang tập trung đến Qatar để theo dõi các trận túc cầu đầy kịch tính sẽ khởi tranh từ ngày 20/11 tới đây. Bên cạnh cổ vũ cho các trận đấu, nhiều người còn dành thời gian khám phá đất nước giàu có về dầu mỏ này. Và du lịch bằng thuyền Dhow truyền thống là 1 trong những trải nghiệm thú vị mà du khách cho là nên thử ít nhất 1 lần trong đời.
Thuyền Dhow đã có từ khoảng năm 600 sau Công Nguyên. Kích thước của thuyền Dhow rất đa dạng với chiều dài có thể từ 6 mét đến 40 mét hoặc thậm chí dài hơn nữa. Trước khi ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ phát triển, phần lớn người dân ở Qatar kiếm sống dựa vào các nguồn tài nguyên của biển và thuyền Dhow là phương tiện chủ yếu mà họ dùng để đi đánh bắt cá, lặn bắt trai sò hay vận chuyển hàng hóa…. Trải qua quãng thời gian dài, thuyền Dhow luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân Qatar.


“Thuyền Dhow rất quan trọng trong đời sống của người Qatar. Chúng đã gắn bó với bao thế hệ. Cho đến nay, loại thuyền này vẫn giữ vai trò quan trọng như thế.”
Những năm gần đây, cuộc sống của người dân Qatar đã có nhiều thay đổi khi ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ phát triển, lượng du khách đến đây ngày càng nhiều. Từ đó, những chiếc thuyền Dhow dần được chuyển công năng sang phục vụ cho các hoạt động giải trí và du lịch. Thoạt nhìn những chiếc thuyền gỗ này trông rất bình thường, nhưng chúng chẳng khác nào khách sạn 5 sao di động. Trên mỗi chiếc thuyền có từ 3 đến 4 phòng ngủ với các tiện nghi hiện đại mang đến sự thoải mái cho khách trong suốt kỳ nghỉ. Không chỉ vậy, họ còn được phục vụ những bữa ăn, tiệc nướng trong ánh hoàng hôn thật lãng mạn.
“Tôi tin rằng du khách sẽ thích thú khi tham gia ngoạn cảnh và nghỉ ngơi trên những chiếc thuyền Dhow truyền thống. Chúng có không gian rộng rãi mang đến cho họ cảm giác thật thoải mái. Tiện nghi bên trong những phòng ngủ trên thuyền không thua kém những khách sạn sang trọng trên đất liền.”


Đối với du khách, việc lựa chọn nghỉ ngơi trên thuyền Dhow không chỉ để có sự trải nghiệm của 1 kỳ nghỉ sang trọng mà còn nhằm tìm hiểu về văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Còn với những người lái thuyền như anh Michael Das thì việc đưa khách ngoạn cảnh trên thuyền là cơ hội để quảng bá nét đặc trưng của Qatar với bạn bè thế giới.
“Công việc của tôi hiện rất tốt. Tôi luôn cảm thấy rất vui khi tiếp đón du khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Mọi người đến đây để xem các trận đấu bóng đá và tham gia nhiều hoạt động vui chơi khác. Từ đó công việc kinh doanh của dân địa phương được tốt hơn.”
Cùng với những chuyến hành trình trên thuyền Dhow và các trận bóng đá đầy kịch tích, những hình ảnh đẹp về con người và đất nước Qatar hiếu khách, xinh đẹp sẽ được lan tỏa khắp thế giới.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *