Bên bờ hạnh phúc

Hãng sản xuất xe Honda của Nhật Bản cho biết sẽ tung ra thị trường mẫu xe có động cơ sử dụng cả 2 loại nhiên liệu xăng và điện vào năm 2012.

Mẫu xe hybrid mới nhất của Honda CR – Z. Ảnh: Internet

Phát biểu trước các phóng viên ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Giám đốc điều hành của hãng Honda, ông Takanobu Ito đã đưa ra 1 chiến lược trung hạn và tuyên bố Honda đang tạo ra 1 hệ thống tích hợp sử dụng 2 loại nhiên liệu mạnh mẽ hơn và mới hơn có thể dùng cho các mẫu xe lớn: “Hệ thống mới sử dụng 2 loại nhiên liệu dùng cho loại xe từ cỡ trung đến lớn hơn hiện đang được phát triển. Các loại xe được trang bị hệ thống mới này sẽ được bán ra vào năm 2012 ở Nhật Bản và Mỹ.”

Nhà sản xuất xe đứng thứ 2 ở Nhật Bản này là 1 trong các nhà sản xuất xe hơi trên thế giới cung cấp loại ô tô sử dụng 2 loại nhiên liệu trong thập niên vừa qua nhưng chưa có mẫu xe nào “đủ mạnh” hoặc chưa có kế hoạch nào để sản xuất hàng loạt loại xe ô tô điện.

Đến thời điểm này, Honda chỉ tuyên bố kế hoạch bán ở Mỹ loại xe ô tô điện vận hành bằng pin đơn giản là nhằm đáp ứng nhu cầu ở bang California vì giá pin quá đắt để tung ra thị trường. Honda là hãng khởi xướng loại xe sử dụng pin nhiên liệu Hydro, 1 giải pháp khí thải bằng 0 thay thế cho các loại xe ô tô sử dụng động cơ đốt trong gây ô nhiễm môi trường hiện nay.

Giám đốc điều hành Ito cho rằng các kết quả đối với chiến lược mới và sự cải tiến về mặt công nghệ sẽ được thấy rõ vào năm 2012 khi hệ thống tích hợp 2 loại nhiên liệu được tung ra thị trường: "Nghĩ đến năm 2012, chúng tôi tin rằng cuối cùng chúng tôi sẽ đến được thời kỳ xây dựng các công nghệ mà chúng tôi mạnh dạn đưa ra.”

Hãng Volkswagen AG và hãng Hyundai cũng đang cạnh tranh với Honda và chuẩn bị tung ra thị trường các mẫu xe sử dụng 2 nguồn nhiên liệu mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *