Bên bờ hạnh phúc

Một kiến trúc sư ở vùng lãnh thổ Đài Loan đã sử dụng 1,5 triệu chai nhựa để xây dựng 1 tòa nhà cao 3 tầng dài 130m nhằm chuẩn bị cho cuộc triển lãm thực vật quốc tế Đài Bắc sắp tới.

 

 Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Công ty Far Eastern Group chuyên về hoạt động xây dựng và các dịch vụ tài chính có trụ sở tại Đài Loan đã xây dựng công trình kiến trúc độc đáo dài 130m và cao 26m này bằng 1,5 triệu chai nhựa thay cho gạch trong gần 3 năm qua nhằm nâng cao ý thức về sử dụng vật tái chế. Nhà thầu cho biết ý tưởng này bắt nguồn từ vật phế thải trong văn phòng của họ.

Họ thu thập chai nhựa thải ra từ khắp nơi trên vùng lãnh thổ này mang về chế biến lại thành những chai nhựa được gắn khớp vào nhau đủ mạnh để ngăn chặn các yếu tố tác động từ bên ngoài cũng như có thể chịu đựng được các cơn bão hay động đất.

Những chai nhựa có thể chịu đựng được trọng lượng đến 500kg trên mỗi m2. Chai nhựa được phủ 1 lớp có tác dụng ngăn tia cực tím và tăng sức bền, ngoài ra hình lục giác cũng làm gia tăng tối đa khả năng chống chịu. Theo nhà thầu, trên thế giới chưa có tòa nhà nào được xây dựng hoàn toàn bằng chai nhựa như thế này. Ngoài Đài Loan, các nhà xây dựng trên thế giới cũng sử dụng chai nhựa tái chế để xây dựng lều, nhà kính và thậm chí là 1 hòn đảo nhiệt đới. Chai nhựa tái chế cũng thường được chế tạo thành các loại hàng hóa mới.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *