Bên bờ hạnh phúc

Tại Phòng thí nghiệm thuộc Trường Đại học Cardiff của Anh, các nhà khoa học đã bất ngờ khi phát hiện một loại vi khuẩn ẩn gien NDM-1 có thể tạo ra các dòng vi khuẩn chống chọi lại tất cả các loại kháng thể. Giáo sư Timothy Walsh, chuyên gia vi khuẩn học tại trường đại học này cho biết: "Vi khuẩn mới được phát hiện này hoạt động rất mạnh và phát triển mạnh ngay cả trong cơ thể người có sức đề kháng cao. Các nhà khoa học Anh cho biết vi khuẩn này có nguồn gốc từ các nước Nam Á và du nhập vào châu Âu qua khách du lịch. Nhà chức trách Anh đã điều tra và cho biết 37 du khách Anh từ Ấn Độ và Pakistan trở về đều phát hiện nhiễm loại vi khuẩn trên và ngay lập tức đã được cách ly để điều trị. Theo các nhà khoa học, vi khuẩn trên lây nhiễm cho người qua đường ruột, tiểu tiện và hô hấp".

Trong khi đó, các bác sĩ tại một bệnh viện ở Pháp cũng đã phát hiện ca nhiễm vi khuẩn NDM-1 đầu tiên ở nước này. Tiến sĩ Laurent Poirel cảnh báo: "Biện pháp tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn này là chúng ta không nên giấu giếm hoặc che đậy với bất kỳ hình thức nào khi phát hiện người nhiễm bệnh. Người nhiễm bệnh phải được cách ly tuyệt đối để được chữa trị".

Một chiến dịch phòng dịch ở nước này đã được vạch ra để ngăn ngừa dịch bệnh, cũng như bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *