Bên bờ hạnh phúc

Gần 90% kèn vuvuzela được sử dụng tại Nam Phi do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Internet

Kèn vuvuzela đã gây tranh cãi từ khi khai mạc World Cup cho đến nay, nhiều đội bóng và các fan hâm mộ kêu gọi cấm sử dụng loại kèn này vì âm thanh của nó khiến một số cầu thủ không thể tập trung và gây phiền toái cho người xem.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA đã bác bỏ yêu cầu trên khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho rằng kèn vuvuzela là đặc trưng của bóng đá Nam Phi cũng giống như trống hay những bài đồng ca ở các quốc gia khác. Còn theo ban tổ chức World Cup thì kèn vuvuzela là một phần của văn hóa địa phương và nhiều fan hâm mộ bóng đá của các nước khác cũng thích sử dụng loại kèn này.

Tuy có nguồn gốc từ châu Phi nhưng các nhà sản xuất Trung Quốc cho biết gần 90% kèn vuvuzela được sử dụng tại Nam Phi do Trung Quốc sản xuất. Nhà máy nhựa Ninghai Jiying tọa lạc tại thành phố duyên hải Ninh Ba là một trong những cơ sở sản xuất thu nhiều lợi nhuận từ kèn vuvuzela.

Giám đốc điều hành nhà máy, ông Wu Yijun cho biết ông đã nỗ lực tìm kiếm thị trường cho chiếc kèn vuvuzela trong thời gian dài, việc Nam Phi giành quyền đăng cai World Cup đã tạo cơ hội lớn cho sản phẩm của ông. “Chúng tôi đã chế tạo kèn vuvuzela từ năm 2001, nhưng chúng tôi không bán được hàng. Trong suốt thời gian diễn ra World Cup ở Đức vào năm 2006, chúng tôi đã không tìm được đầu ra cho sản phẩm nhân sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Sau khi Nam Phi giành quyền đăng cai World Cup 2010, chúng tôi biết cơ hội đã đến và nhà máy chúng tôi tiến hành đẩy mạnh sản xuất vuvuzela.”

Kèn vuvuzela do nhà máy của ông Wu sản xuất gồm 2 loại, loại thứ nhất là chiếc kèn bằng nhựa dài đúc bằng khuôn liền mạch, loại thứ 2 là chiếc kèn gồm 2 phần có điểm nối ở giữa thích hợp cho những ai muốn cho nó vào túi xách mang theo bên mình.
Cơ sở của ông Wu cũng sản xuất những sản phẩm bằng nhựa khác như đồ chơi và bình nước nhưng nhu cầu về kèn vuvuzela đã đẩy doanh số của mặt hàng này lên rất cao. Ông cho biết: “Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, chúng tôi đã sản xuất 250 ngàn chiếc kèn vuvuzela mỗi ngày để xuất khẩu. Việc sản xuất đã dừng lại vào tháng 4 nhưng những ngày gần đây chúng tôi bắt đầu sản xuất lại. Trong những ngày qua, chúng tôi xuất xưởng 10 ngàn chiếc kèn mỗi ngày, dự kiến trong những ngày tới doanh số sẽ tăng lên 25 ngàn chiếc mỗi ngày. Nhu cầu từ thị trường Trung Quốc đang vượt quá khả năng sản xuất của chúng tôi.”

Theo ông Wu, bên cạnh nhu cầu tăng mạnh từ các fan hâm mộ trong nước, cơ sở của ông cũng đã nhận nhiều đơn đặt hàng từ các nước khác trên thế giới trong mùa World Cup này. Giá của mỗi chiếc kèn nhựa vuvuzela dao động từ 20 ran Nam Phi, tương đương 2.6 USD cho một chiếc kèn nhập khẩu từ Trung Quốc và 60 ran, tương đương 7.8 USD cho một chiếc kèn sản xuất tại Nam Phi.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *