Bên bờ hạnh phúc

Cuộc triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế lần này thu hút 428 công ty và lực lượng không quân đến từ 46 quốc gia. Số tiền thu được trong cuộc triển lãm lần này sẽ được quyên góp cho các nạn nhân trong trận động đất 8.8 độ Richte xảy ra vào ngày 27.2 vừa qua. Trận động đất ở Chile đã gây thiệt hại 30 tỉ đô-la Mĩ và khiến hàng ngàn người lâm vào cảnh vô gia cư. 

Cuộc triển lãm lần này cũng đánh dấu Chile kỉ niệm 200 năm ngày độc lập và 80 năm nước này thành lập lực lượng không quân quốc gia. Cuộc triển lãm năm nay sẽ kéo dài từ ngày 23.3 đến 28.3 tới và đánh dấu sự có mặt của những hãng sản xuất máy bay nổi tiếng như Boeing và Airbus.

Lực lượng Không quân Mĩ USAF đang trưng bày chiếc máy bay chiến đấu F-16 và chiếc máy bay chiến đấu hiện đại nhất của nước này, chiếc F-22 được biết đến với tên gọi Raptor. Đây là lần thứ hai chiếc F-22 được trưng bày bên ngoài nước Mĩ.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *