Bên bờ hạnh phúc

– Trong khi hệ thống tài chính đã mạnh hơn rất nhiều so với cách đây một năm, các ngân hàng vẫn hoạt động theo những bộ luật đã có từ khi chúng tiến đến bờ vực sụp đổ.

Theo đề xuất của ông Obama, các ngân hàng bị cấm dùng tiền vay ngắn hạn đầu tư vào các tài sản khác. Sắp tới, các ngân hàng sẽ bị hạn chế dùng tiền gởi của khách hàng để đầu tư. Điều này có nghĩa là một số ngân hàng lớn nhất của Mỹ như Bank of America và JP Morgan Chase có thể sẽ phải tách ra thành nhiều bộ phận. Đề xuất của ông Obama đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các quan chức ngành ngân hàng. Họ cho rằng, ông mong muốn đưa nước Mỹ trở về thời quá khứ. Một tổ chức đại diện cho các ngân hàng lớn tại Phố Wall yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ luật pháp chứ không nên đưa nền kinh tế Mỹ trở lại thời của những năm 1930.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *