Bên bờ hạnh phúc

Theo thông tin từ Cục Kiểm soát Phát hành của Mỹ, từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 3 năm nay số lượng phát hành của khoảng 600 tờ báo ở Mỹ đã giảm 8.7% so với cùng kì năm trước đó.

Tờ Wall Street Journal là tờ báo duy nhất trong số 25 tờ báo hàng đầu nước Mỹ có lượng độc giả tăng mạnh. Lượng phát hành lên đến 2.09 triệu tờ.

Tờ USA Today đã mất 13% độc giả, và lượng báo phát hành chỉ còn 1.82 triệu tờ. Các tờ Los Angeles Times, Washington Post và New York Times cùng chịu chung số phận với lượng phát hành giảm đến 14%.

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là bắt nguồn từ các trang trực tuyến miễn phí ngày càng nhiều khiến mọi người không còn mặn mà với báo in truyền thống. Ngoài ra, phí đặt mua báo dài hạn tăng cao nhằm bù lỗ cho lợi nhuận từ quảng cáo cũng đã góp phần làm cho ngành báo in của Mỹ tụt dốc.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *