Bên bờ hạnh phúc

Công tác phục hồi các ngôi đền ở Acropolis vẫn tiếp diễn nhưng 1 trong những thử thách lớn nhất là thay thế các chốt sắt giữ đá cẩm thạch của ngôi đền lại cùng nhau gần hoàn tất. Ảnh: Internet

Công tác phục hồi các ngôi đền ở Acropolis vẫn tiếp diễn nhưng 1 trong những thử thách lớn nhất là thay thế các chốt sắt giữ đá cẩm thạch của ngôi đền lại cùng nhau gần hoàn tất. Được đặt ở đó vào thế kỷ 19, chúng gỉ sét, làm rạn nứt và ăn mòn đá cẩm thạch. Trong nhiều năm, sau nhiều lần phục hồi và đưa vào sử dụng kỹ thuật hiện đại hơn, gần như tất cả các chốt sắt đã được thay thế bằng kẹp ti-tan. Các phân đoạn đặt sai vị trí ở các ngôi đền do các thợ phục chế trước đó thực hiện được loại bỏ và thay thế bằng các phân đoạn chính xác. Tổng cộng 2.657 tấn đá cẩm thạch cần được loại bỏ, phục hồi và đặt lại vào các ngôi đền.

Bà Mary Ioannidou, người đứng đầu Dự án phục hồi Acropolis, cho biết: "Như bạn biết đó, đây là công việc rất khó khăn. Chúng tôi phải loại bỏ, phục hồi, và đặt lại từng bộ phận vào vị trí vốn có của chúng". Những bộ phận bị mất được thay thế bằng các bản sao mới trong khi các ngôi đền được giữ sao cho tránh được sức tàn phá của ô nhiễm. Kỹ thuật cắt hiện đại và máy mài nhẵn được sử dụng để cắt đá cẩm thạch mới, nhưng khi đi vào các chi tiết cụ thể, những người thợ phục chế phải làm bằng tay với các công cụ giống như những gì mà người Hy Lạp cổ đại từng dùng đến.

Hàng triệu du khách đến tham quan Acropolis mỗi năm, và Parthenon trở thành 1 trong những công trình lịch sử quan trọng nhất trên toàn cầu. Trong suốt chiều dài lịch sử, các ngôi đền ở Acropolis đã hứng chịu hỏa hoạn, mưa bom, động đất, và ô nhiễm.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *