Bên bờ hạnh phúc

Tại hầm số 1 người ta phát hiện có 114 chiến binh đất nung, mỗi chiến binh cao từ 1.8 đến 2 mét. Ảnh: Internet

Màu sắc sơn trên các chiến binh đất nung là một sự ngạc nhiên lớn. Tóc của các chiến binh được sơn màu đen, xanh và trắng, ngoài ra khuôn mặt được sơn màu hồng, mắt thì có màu đen hoặc nâu. Tại hầm số 1 người ta phát hiện có 114 chiến binh đất nung, mỗi chiến binh cao từ 1.8 đến 2 mét. Các chuyên gia nói rằng rất khó khăn để ghép các mãnh vụn của các chiến binh, để phục hồi mỗi chiến binh các chuyên gia phải mất khoảng 10 ngày. Các bức ảnh mới của các chiến binh sẽ được công bố vào cuối tháng này và những thông tin gần đây nhất sẽ được công bố vào tuần tới.

Ngoài các chiến binh đất nung, các nhà khảo cổ còn phát hiện các phế tích khác gồm nhiều vũ khí, các cỗ xe ngựa…. Hầm số 1 là một trong 3 hầm được tiến hành khai quật hồi tháng 6 năm ngoái. Tổng diện tích được khai quật khoảng 200 mét vuông, trong đó gồm 7 tầng.

Tháng 10 năm 1979, bảo tàng các chiến binh đất nung của Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng lần đầu tiên mở cửa đón công chúng. Từ đó đến này, mỗi năm có hàng triệu người trên khắp thế giới đến đây để tham quan.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *