Bên bờ hạnh phúc

Các chuyên gia tìm kiếm tàu bị đắm vừa quay lại được hình ảnh của xác con tàu cứu tế Centaur WW2 – Australia bị bắn chìm ngoài khơi bang Queensland, Australia trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2.

Con tàu tế Centaur WW2 – Australia

Một đội tìm kiếm đã xác định được vị trí của con tàu vào cuối tháng 12/2009 và vừa cho một tàu ngầm nhỏ xuống ghi lại hình ảnh để làm bằng chứng. David Merns, chỉ đạo cuộc tìm kiếm khẳng định: “Không có gì để nghi ngờ rằng, đây là con tàu Centaur. Chúng tôi tìm thấy một số đặc điểm nhận dạng rõ ràng của con tàu.”

Đây là con tàu bị tàu ngầm Nhật Bản bắn chìm vào năm 1943 và làm 268 người trên tàu thiệt mạng. Mũi tàu, gần như bị hư hại hoàn toàn, là kết quả của một vụ va chạm với ngư lôi. Các đặc điểm mà camera quay lại là hình chữ thập đỏ được sơn trên tàu, lớp sơn màu xanh được sơn quanh thân tàu và con số 47 được sơn màu trắng trên khung hình vuông màu đen. Đây là các dấu hiệu của con tàu Centaur được biết với tên gọi tàu cứu tế Australia 47.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *