Bên bờ hạnh phúc

Hình ảnh tái tạo ngôi đền Mayor thuộc đế chế Aztec. Ảnh: Internet

Các nhà khảo cổ cho biết ngôi đền có đường kính 14 mét có từ thời trị vì của hoàng đế Ahuizotl từ năm 1486 đến năm 1502. Nhà khảo cổ học Raul Barrera cho biết ngôi đền này là một trong những kiến trúc quan trọng nhất của nền văn minh Aztec cổ xưa vì nó được dựng để tỏ lòng thành kính đối với vị thần gió Ehécatl-Quetzalcóatl. Ngôi đền này nằm bên trong một tòa nhà vào thời kì thuộc địa tại trung tâm thủ đô Mexico City.

Tại Mexico, các nhà khảo cổ sẽ kiểm tra công trình xây dựng của tất cả các tòa nhà ở những khu vực mang tính chất lịch sử trước khi cho phép tu sửa lại.

Các sử gia tin rằng hầu hết các khu vực tại thủ đô Mexico City được xây dựng trên những tàn tích của kinh đô Tenochtitlan của người Aztec bị tàn phá bởi người Tây Ban Nha trong suốt thế kỉ 16.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *