Bên bờ hạnh phúc

 

 Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Sibêrie là vùng đất có những cánh rừng và những ngọn núi cao quanh năm phủ đầy tuyết trắng. Nhiệt độ xuống thấp đến mức âm hàng chục độ C và không phải là nơi dễ sinh sống đối với vạn vật. Tuy nhiên, vùng băng tuyết này được xem là một trong những nơi sản sinh ra tổ tiên của loài người.

Tại một hang động có tên là Denisova, các nhà khảo cổ thuộc Viện nghiên cứu Max Planck đã phát hiện một đốt xương ngón tay út của người. Sau khi lấy mẫu và mang đi phân tích, họ kết luận đây là mảnh xương của một chủng người là tổ tiên của loài người nhưng chưa từng được biết đến và có niên đại cách đây từ 30 ngàn đến 48 ngàn năm. Họ gọi đây là chủng người Denisova. Theo một giả thuyết, chủng người này có cùng nguồn gốc với các chủng người hiện đại như Homo sapiens hay Néandertal  và tất cả đều có nguồn gốc từ tổ tiên Homo erectus, vốn đã xuất hiện ở châu Phi cách đây 1,9 triệu năm.

Vào năm 2003, các nhà khảo cổ trên thế giới cũng đã phát hiện chủng người Flores ở Indonesia. Tổ tiên này có thân hình nhỏ và sinh sống ở Indonesia cách đây 13 ngàn năm.

Cho đến nay, các nhà khảo cổ đã tìm ra được 3 chủng người hiện đại gồm Homo Sapien, Néandertal, Flores và Denisova được xem là chủng người thứ 4 vừa được phát hiện ở Sibêrie.

Công cuộc nghiên cứu về tổ tiên của loài người vẫn chưa dừng lại ở đó. Các nhà khoa học sẽ phải tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm để vén mở từng bức màn bí mật của lịch sử loài người trên Trái đất.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *