Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Cư dân ở thủ đô Paris của Pháp giờ đây có thể uống nước sủi tăm từ vòi nước uống công cộng do chính quyền thành phố lắp đặt với mục tiêu thu hút người dùng từ bỏ nước uống đóng chai.

Vòi nước uống công cộng này được giới thiệu trước công chúng vào ngày 21 tháng 09 vừa qua ở công viên Jardin de Reuilly, phía Đông Paris. Người ta bơm khí CO2 vào nước máy bình thường để nó sủi bọt và lạnh trước khi đến với người dùng. Bà Anne Le Strat, người đứng đầu Công ty cấp nước Eau de Paris, đơn vị triển khai dự án, cho biết: "Vòi nước uống mà bạn nhìn thấy ở đây cung cấp nước cất và nước sủi bọt. Đây là lần đầu tiên ở Paris và cũng là lần đầu tiên trên cả nước, chúng tôi mang đến dịch vụ mới cho người dân thủ đô".

Pháp là quốc gia tiêu thụ nước uống đóng chai lớn thứ 8 trên thế giới. Hệ quả là có đến hơn 262.000 tấn rác thải nhựa. Theo Eau de Paris, ít nhất là tại Paris, người tiêu dùng hoàn toàn không cần mua nước uống đóng chai. Người dân cảm thấy háo hức trước vòi nước uống công cộng mới này.

Phân nửa nguồn cung cấp nước uống cho cư dân thành phố đến trực tiếp từ các giếng nước ngầm nằm cách Paris 160 km. Phân nửa còn lại được bơm từ sông Seine và Marne, sau đó được tinh lọc và kiểm tra để đảm bảo an toàn 100% cho người sử dụng.

Thanh Sang 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *